Cha giáo Bênêđitô Nguyễn Công Phú đã về Nhà Cha

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu,
Tòa Giám Mục Giáo phận Nha Trang
cùng với linh tông và huyết tộc
vô cùng thương tiếc báo tin :

Linh mục BÊNÊĐITÔ  NGUYỄN CÔNG PHÚ

thuộc Giáo phận Nha Trang
đã qua đời tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang
lúc 10giờ 55, thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2014
hưởng thọ 84 tuổi, 55 năm Linh mục.
Thánh lễ nhập liệm lúc 9giờ 00 thứ tư ngày 18/6/2014;
Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Cây Vong lúc 15giờ00 thứ năm 19/6/2014;
Mai táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Cây Vong.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha BÊNÊĐITÔ;
Quý cha trong Giáo phận Nha Trang dâng 03 Thánh lễ cầu nguyện cho người.

Chương trình tang lễ :

  • 15giờ 00 thứ ba 17/6/2014 : Thánh lễ đồng tế do Linh mục Phêrô Lê Văn Ninh, Quản xứ Thanh Hải, Giám đốc Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang chủ sự. Quý Cha Giáo Hạt Nha Trang tham dự.
  • 09giờ 00 thứ tư 18/6/2014 : Thánh lễ đồng tế nhập liệm do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự. Quý Cha Giáo Hạt Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh tham dự.
  • 15giờ 00 thứ tư 18/6/2014 : Thánh lễ đồng tế do Linh mục Giuse Nguyễn Bình An, Đại diện Giám mục Miền Khánh Hòa chủ sự. Quý Cha Giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm tham dự.
  • 09giờ 00 thứ năm 19/6/2014 : Thánh lễ đồng tế do Linh mục Giuse Võ Quý, Đại diện Giám mục Miền Ninh Thuận chủ sự. Quý Cha Giáo Hạt Phan Rang, Ninh Hải, Ninh Phước và Ninh Sơn tham dự.
  • 15giờ 00 thứ năm 19/6/2014 : Thánh lễ đồng tế an táng tại Nhà thờ Cây Vong do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự. Quý Cha tham dự đồng tế.
  • Mai táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông. 

Tiểu sử Cha BÊNÊĐITÔ NGUYỄN CÔNG PHÚ

Sinh ngày 28/2/1930 tại Vĩnh Trung, Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang.
Học tại Tiểu chủng viện Làng Sông và Tiểu chủng viện Tấn Tài : 1943-1951.
Học Triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon : 1953-1955
Học Thần học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Paris, Nước Pháp : 1955-1959
Tốt nghiệp Cử nhân Thần học tại Đại học Công giáo Paris năm 1959
Chịu chức Linh mục tại Nhà thờ Đức Bà Paris, do Đức Hồng Y Feltin, Tổng Giám mục Paris, chủ phong, ngày 29/6/1959
Trở về phục vụ Giáo phận Nha Trang từ ngày 1 tháng 11 năm 1963
Phó Xứ Gò Muồng : 1963-1964.
Giáo sư Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang : 1964-1965
Phó xứ Dục Mỹ : 1965-1967
Giáo sư tại Trường Thiên Hựu, Huế : 1967
Quản xứ Võ Đắt : 1968-1973
Quản xứ Ba Ngòi : 1973-1976
Bị ngăn trở công việc mục vụ : 1976-1982
Cư trú tại Giáo xứ Cây Vong : 1982-1990
Quản xứ Cây Vông : 1990-2006
Nhà nghỉ dưỡng Linh mục : 2006 đến 2014

CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN THẦY BÊNÊĐICTÔ ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI: HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.
(Nguồn: trang Giáo Phận Nha Trang)