Cựu chủng sinh Sao Biển Nha Trang và CCS Lâm Bích (Kim Ngân 59)

CỰU CHỦNG SINH SAO BIỂN NHATRANG VÀ CCS LÂM BÍCH

Chúa Nhật ngày 23 tháng Giêng năm 2011, toàn thể anh em
CCS Sao Biển và Lâm Bích vùng Nha Trang đã tập trung về Tòa
giám mục để tham dự Thánh Lễ tạ ơn cuối năm và bữa cơm Tất
Niên thể theo lời mời của Đức Giám Mục giáo phận Giuse Võ Đức
Minh.
Đây là cuộc họp mặt lần thứ nhất của các CCS của hai chủng viện
Sao Biển và Lâm Bích theo sáng kiến của vị chủ chăn giáo phận.
Từ 15 giờ, các CCS đã lần lượt tập trung vào tòa giám mục chủ
yếu bằng xe hai bánh. Anh em ở Ninh Hòa Vạn Giã đến sớm nhất
với xe ven bảy chỗ của bạn Trần Đình Túc 70. Năm nay, anh em
Hà Dừa cũng lên đời thật hoành tráng với xe ven 7 chỗ của
Nguyễn Thái Sơn 72. Tất cả anh em CCS Sao Biển và Lâm Bích
gặp nhau tay bắt mặt mừng vì đây là cuộc họp mặt chung với nhau
lần đầu tiên. Hầu như đa số anh em của hai chủng viện đều quen
nhau tự thuở nào hoặc quen nhau trong công tác mục vụ của giáo
phận. Số anh em Lâm Bích có mặt lần này là 11 người, tính luôn
một số hiền thê và Lâm Bích con tổng cộng là hai mươi. Số anh
em CCS Sao Biển các lớp hầu như có mặt đầy đủ với tổng số trên
70. Đặc biệt lần này có một số đàn anh như Lê Văn Thẻ (Cồn Dê),
Nguyễn Hữu Mười (Cà Đú) Nguyễn Thành Mỹ (Hộ Diêm),
Nguyễn Xin (Cây Vông) cũng có mặt. Đáng tiếc là một số anh em
CSB tăng cũng như tục vì bận nhiều công tác mục vụ ngày Chúa
Nhật, nên không thể về dự được. Về phía các cha giáo, chúng tôi
nhận thấy có cha Nguyễn Công Phú, cha Nguyễn Thạch Ngọc, ĐÔ
Trần Thanh Phong.
Sau một vài thủ tuc thường lệ như trình bày chi tiết chương trình,
phân công nhiệm vụ trong cũng như ngoài Thánh Lễ, tập một số
bài hát, tất cả các anh em đã lên nhà nguyện tại Tòa Giám Mục để
tham dự Thánh Lễ tạ ơn vào lúc 16 giờ. Thánh Lễ được Đức Giám
Mục Giu se chủ sự cũng với 12 cha đồng tế trong không khí trang

nghiêm sốt sắng. Trong bài giảng, Đức Giám Mục một lần nữa đã
nhắc lại một kỷ niệm mà ngài nhớ mãi là ở lại một đêm tại TCV
Sao Biển Nha Trang khi còn là linh mục. Đó là một ấn tượng tốt
đẹp nhất mà ngài không bao giờ quên.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha Giuse và các linh mục đã chụp hình riêng
cùng với anh em CCS Lâm Bích và Sao Biển để làm kỷ niệm.
Trước khi diễn ra bữa cơm tất niên, anh trưởng ban đại diện CCS
Sao Biển Nha Trang thay mặt cho anh em cả hai chủng viện đọc
diễn văn bày tỏ lòng kính mến, hiếu thảo, trung thành và biết ơn
Đức Cha đồng thời mừng tuổi Đức Cha nhân dịp Xuân về. Tiếp
theo, hai anh em CSB lớp 74 tiến lên dâng hoa và quà mừng tuổi
Đức Cha. Trong bài huấn từ, Đức Cha cám ơn anh em CCS/ Sao
Biển và Lâm Bích Nha Trang đã đến dự tất niên thật đông đảo. ĐC
vui mừng và tin tưởng vào vai trò của các anh em trong việc làm
cho bộ mặt của giáo phận thêm khởi sắc. Sau khi chúc Tết, vị chủ
chăn giáo phận còn mong muốn ngày tham dự tất niên hàng năm
tại tòa giám mục của toàn thể anh em CCS sẽ trở thành một ngày
truyền thống. Tất cả anh em đều vỗ tay nhất trí cao với sáng kiến
này của Đức Cha.
Bữa cơm diễn ra thật vui và phấn khích sau bài hợp ca Sao Biển
Người Mẹ Yêu do toàn thể anh em CSB/NT trình bày thật sôi
động. Vui quá là vui. Bữa ăn tối quá ngon. Rất cám ơn cha quản lý
Nguyễn Công Đắc và các soeur Khiết Tâm Bình Cang. Hoạt náo
viên Đức Thắng 72 làm anh em ăn thật ngon miệng.
Trong bữa ăn, Đức Cha Giuse đi tới từng bàn vừa thăm hỏi vừa lì
xì cho mỗi anh em tham dự lộc xuân gồm hai tờ 10 ngàn VNĐ mới
ken.

Bữa cơm tất niên ấm cúng giữa anh em cùng với vị chủ chăn giáo
phận chấm dứt vào lúc 19 giờ cùng ngày. Tạm biệt và cám ơn Đức
Cha thật nhiều.
Chúng ta cũng cần biết thêm số anh em CCS xuất thân từ TCV/ SB
NT từ năm 1958 đến 1974 là 812 người. Hiện nay, anh em CSB

không những sống trong nước mà còn tại nhiều quốc gia như Mỹ,
Úc, Nhật, Canada, Pháp, Na uy.. Linh mục xuất thân từ
TCV/SBNT là 45 vị và một vị là giám mục. Chúng viện Lâm Bích
do Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận thành lập từ niên khóa 69-
70 và kéo dài đến niên khóa 74-75 (bốn niên khóa). Số chủng sinh
tổng cộng là 300. Vì vào chủng viện từ cấp ba, nên đa số anh em
đều lên chức thày.Có một số anh em Cựu Lâm Bích đồng thời cũng
là Cựu Sao Biển. Số linh mục xuất thân từ Lâm Bích hiện nay là
45 vị, đa số đều phục vụ tại Phan Rang, Phan Thiết và Hoa Kỳ
(website: http://lambich.org)

Kim Ngân 59