Cuộc hội ngộ 2 Lớp SB 59 & 60 (Kim Ngân 59)

CUỘC HỘI NGỘ 2 LỚP SB 59 & 60
16-11-2010

1/ Tình hình chuẩn bị Hội ngộ 59-60
Tính đến năm 2010, hầu hết anh em của hai lớp CSB 59-60 đã
vượt qua ngưỡng cửa u. 60 và đã con đàn cháu đống. Anh em trong
nước bấy nay đều mong muốn có một cuộc hội ngộ để gặp lại
những khuôn mặt ngày xưa thân ái và nối lại tình xưa nghĩa cũ. Sợ
rằng anh em tuổi tác chất chồng, sức khỏe có phần sa sút, việc đi
lại khó khăn, phần vì bao công việc gia đình, một số anh em 59-60
vùng Nha Trang đã mạnh dạn đứng ra tổ chức cuộc hội ngộ để
thực hiện khát vọng ấp ủ bấy nay. Số anh em 59-60 hiện nay tứ tán
khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước, nên số anh em dự trù
đến với Hội Ngộ ở Thanh Hải độ 20 người. Vì số anh em 60 cũng
như 59 ở VN quá ít, nên anh em muốn kết hợp hai lớp để tăng
thêm phần khí thế.Hơn nữa, hai lớp này có nhiều kỷ niệm chung ở
TCV, từng cùng chứng kiến những bước ngoặt lịch sử của TCV.
Chẳng hạn như hai lớp cùng du học đầu tiên ra Huế, Đà Lạt, vv …
Việc chuẩn bị đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Địa điểm đăng cai tại nhà
thờ Thanh Hải được Cha Mai Tính 59 hết lòng ủng hộ.Anh em đã
quyết định tổ chức vào ngày 16/11/2010.
Ban tổ chức đã làm việc cật lực để cuộc hội ngộ được thành công
tốt đẹp. Chương trình hội ngộ, ngày giờ, địa điểm tập trung, số anh
em 2 lớp tham dự, số khách mời đã được dự trù chặt chẻ và thông
báo đến từng anh em CSB.
Cụ thể chương trình, ngày giờ, địa điểm tập trung được gửi đến
từng email của anh em 59-60 trong cũng như ngoài nước,và được
post lên trang Web csbnt.net của gia đình CSB vùng Nha Trang.
Thư mời cũng được gửi đến từng email của anh em các lớp khác.
Do kinh phí dự trù có phần eo hẹp, nên ban tổ chức dự trù số khách
mời là 50. Mỗi lớp được mời từ 2 đến 5 anh em. Hầu hết các anh
em CSB linh mục vùng Nha Trang đều được mời.

Việc phân công nhiệm vụ cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cha Mai
Tinh phụ trách phần Thánh Lễ, Văn Thôn lo ẩm thực và liên lạc
với lớp 60, Kim Ngân-Thành Thống lo phần nội dung và liên lạc
với lớp 59 cũng như khách mời, MC hội ngộ được giao cho Ngọc
Xinh 68 và Đức Thắng 72…vv
Ban tổ chức cũng gửi thư cho anh em 2 lớp 59-60 ở trong và ngoài
nước xin tài trợ phần nào kinh phí. Có anh em hồi âm cho biết các
anh em ở Mỹ, Canada, Australia nhiều tuổi, không còn hứng thú
với hội ngộ nữa. Bác nhạc sĩ Hoàng Trung 59 ở Garden Grove gửi
meo chúc mừng cho Hội ngộ. Một Bác ở Canada đã email tài trợ
một nửa số tiền theo yêu cầu. Cha bạn 59 quản xứ Gò Đền gửi
email động viên và hứa tài trợ một triệu đô la VN. Sự động viên
của những người bạn già đã làm cho ban tổ chức phấn khởi tiến
hành công việc khi mà trong tay chẳng có một đồng nào, mặc dù
Nha Trang mưa gió liên miên trước ngày Hội Ngộ.
2/ Hội ngộ 59-60 tại Thanh Hải
Trước khi hội ngộ hai ngày, một biến cố trọng đại đã xảy ra. Cha
giáo đã từng dạy anh em hai lớp 59-60, cha GB. Nguyễn Hữu Ban
đã được Chúa gọi về sau những năm tháng an dưỡng tại Nha Trang
và theo dự trù cha sẽ được an táng vào ngày thứ ba 16/11, đó là
ngày trùng lập với việc tổ chức hội ngộ. Trước tình hình đó, ban tổ
chức cho đây là ý Chúa, vì có thể anh em CSB nhiều nơi sẽ tập
trung về Nha Trang dự lễ an táng và sẵn dịp tham dự hội ngộ luôn.
Vì thế anh em trong ban tổ chức vẫn tiến hành như thường lệ,
nhưng giờ giấc có chậm hơn, và nội dung chương trình có thể rút
gọn vì giờ giấc sẽ hạn chế.
Nhân dịp anh em CSB vùng Nha Trang tổ chức thánh lễ riêng cầu
nguyện cho cha giáo vào chiều ngày 15/11. Thánh lễ này quy tụ
gần ba mươi CSB các lớp và trên 10 anh em linh mục CSB. Ban tổ
chức mời bổ sung khách mời hội ngộ để thế cho những anh em bận
công tác không thể đến dự.
Sau khi an táng cha giáo, công việc hội ngộ đã tiến hành từ 11 giờ
đến 11 giờ 30. Do thời gian eo hẹp, nên Thánh Lễ riêng không tiến

hành được và được thay thế bằng việc Chầu Thánh Thể do cha Mai

Tính chủ sự.Nội dung chương trình cũng bị cắt xén. Nội dung chỉ
tập trung vào việc báo cáo tình hình của hai lớp 59-60 từ khi vào
chủng viện cho đến hiện nay.Với lại số anh em 59-60 tham dự
cũng chỉ một nửa so với dự trù. Các anh em 59-60 tại Sài gòn và
Phan Thiết không ra được vì bệnh và bận công tác.
Tổng cộng sô anh em 59-60 và các lớp là 60 người. Tuy nhiên,
đáng tiếc là số anh em 59- 60 chỉ có 11 người ( lớp 59 có cha Mai
Tính, cha Ngô mạnh Điệp, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Văn Tánh,
Bùi Minh, Nguyễn Ngọc Thiện. Lớp 60 có cha Nguyễn Chí Cần,
Cha Mai Hứa, Nguyễn Thành Thống, Nguyễn Văn Thôn, Nguyễn
Thành Tiên). Số khách mời là 49, trong số này có cha Hồ Sĩ Hữu
(Phan Thiết) cha Hùng ( Cha Phó Thanh Hải). Hầu hết anh em ở
các lớp từ 57 đến 74 đều về tham dự. Đặc biệt lớp 57 có anh Thể,
anh Xin, anh Mười Cà Đú cũng về dự, Các anh em về dự có người
ở tận Ban Mê Thuột, Cam Ranh, Phan Rang, Tháp Chàm, Phan
Thiết, Sài Gòn…vv Đáng tiếc là các anh em linh mục CSB vùng
Nha Trang không đến dự, có lẽ vì bận công tác.
Sau khi chầu Thánh Thể, các anh em CSB tham dự Hội Ngộ dùng
bữa cơm trưa thân mật tại hội trường giáo xứ Thanh Hải. Món bê
thui của Văn Thôn Đại Điền được anh em hít hà khen ngon quá,
ngon quá. Nhiều màn ca hát, kể chuyện giúp vui được anh em ngẫu
hứng trình bày làm bữa cơm trưa tăng thêm đậm đà tình nghĩa giữa
những người từng một thời tu học tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển.

Bữa cơm chấm dứt lức 2 giờ chiều, sau khi đại diện Ban tổ chức
lên ngỏ lời cám ơn những anh em tài trợ kinh phí động viên cho
cuộc Hội Ngộ và tất cả anh em các lớp đã đến chung vui với anh
em vào ngày này.
3/ Xin Chân Thành Cám Ơn
Cuộc Hội Ngộ 59-60 thành công một phần lớn là nhờ sự động viên
tài trợ của các anh em CSB ở tất cả các lớp. Chúng tôi xin cám ơn
Cha Mai Tính (Thanh Hải), cha Ngô Mạnh Điệp (Gò Đền), cha

Nguyễn Chí Cần (Phước Hải), các bạn Nguyễn Văn Tánh 59 (Ban
Mê Thuột), Phan Văn Phước 60 (Canada) Nguyễn Lương Thiện 70
(Sài Gòn), Hoàng Ngọc Quang 62 (Sài Gòn), Đậu Trung Sự 62
(Cam Ranh), Điệp (Tháp Chàm) và các bạn lớp 72.

KIM NGÂN 59