Xin hiệp ý cầu nguyện cho anh Phan Xuân Hùng sb69-70

Anh em kính mến,

Vừa được tin qua điện thoại từ anh Trần Đình Túc sb69-70 thuộc giáo xứ Vạn Giã:

Anh Phan Xuân Hùng sb69-70 thuộc giáo xứ Vạn Giã đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo Ung thư Gan giai đoạn cuối. Sau một thời gian dài chữa trị, nhưng vô phương cứu chữa, nay bệnh viện khuyên bảo nên về nhà.

Theo như anh Túc cho biết, hiện nay anh Hùng rất mệt mỏi, không đi lại được, về chiều nóng sốt, không còn ăn uống được bao nhiêu… Hiện nay Hùng chữa trị bằng đông y Bắc & Nam cầu may kéo dài sự sống. Trong vài ngày gần đây, Hùng trở nên tỉnh táo hơn mỗi khi có những anh em SB đến nhà thăm.

Đình Túc cũng cho biết  đã gởi tin và hình ảnh lên thư đàn SB, nhưng rất tiếc nhiều anh em chưa được biết!? Nếu ai có hình ảnh hoặc tin gì thêm về Hùng, mong cho anh em được biết.

Xin cầu nguyện cho Xuân Hùng.

Trân trọng kính báo.

TM. AE vùng NT&PC

      Long Paul

___________________

Sáng hôm qua, 07/06/2016, cha Nguyễn Quang Minh sb66 và anh Chí sb64, đại diện CSB bắc Nha Trang đã đến thăm và xức dầu cho Hùng.
Tình anh em SB đầm ấm làm Hùng vui hẳn, nói thành tiếng rõ ràng.
Qua Thắng sb72, Trần Đình Túc sb69-70 đã nhận 100 đô-la của anh em CSB hải ngoại chia sẻ hoàn cảnh của Hùng.
Tình cảm SB rất đáng trân trọng.
Lớp 69-70 xin ghi nhận.
          Võ Duy Anh